Thắt chặt tình quân - dân

08:34 - Thứ Tư, 21/09/2022 Lượt xem: 7809 In bài viết

ĐBP - Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, những năm qua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nậm Pồ luôn đẩy mạnh và cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, việc làm thiết thực. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Tổ dân vận tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua bằng tiếng địa phương.

Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác vận động quần chúng, những năm qua, Ban CHQS huyện Nậm Pồ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, 15/15 xã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động của công tác dân vận. Thông qua công tác dân vận, Ban CHQS huyện không chỉ tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, mà còn củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Thượng tá Lê Hào Quang, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nậm Pồ cho biết: Để thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ thêm vững chắc, Đảng ủy - Ban CHQS huyện luôn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên về bản lĩnh chính trị. Đồng thời, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tác phong công tác dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” khi tiến hành công tác dân vận.

Tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, Ban CHQS huyện thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, chính sách hậu phương quân đội, như: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, các đơn vị kết nghĩa, gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, tự vệ. Ban CHQS huyện đã tăng cường tổ chức các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Vừa đảm bảo bám nắm địa bàn, vừa tích cực vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, góp sức xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên tổ chức ra quân giúp các xã, trường học, nhân dân trên địa bàn dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa các con đường liên thôn, thu hoạch nông sản, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy rừng… Với sự đóng góp tích cực, hiệu quả, luôn gần dân, sát dân của lực lượng vũ trang huyện Nậm Pồ, đến hết tháng 6/2022 toàn huyện có 1 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 1 xã đạt 18 tiêu chí; 1 xã cơ bản đạt 17 tiêu chí... bình quân đạt 11,53 tiêu chí/xã. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4%/năm trở lên. Trong công tác tuyển quân, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động gia đình có con em trong độ tuổi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2022 và bàn giao cho các đơn vị 103/103 công dân, đạt 100% chỉ tiêu.

Nậm Pồ là huyện vùng cao, biên giới, trọng điểm về an ninh - quốc phòng; vì vậy để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, Đảng ủy - Ban CHQS đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tại cơ sở tăng cường nhân rộng cách làm hay, nhân tố mới, mô hình sáng tạo, phù hợp mang lại kết quả thiết thực, ý nghĩa. Đơn cử như Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã thành lập các tổ dân vận sử dụng tiếng địa phương (Mông, Thái, Dao) để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền sau khi được Đảng ủy thông qua, Ban CHQS huyện gửi đến Phòng Tư pháp huyện (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện) nghị thẩm định và gửi cho 121 tổ dân vận ở cơ sở làm tài liệu tuyên truyền cho nhân dân. Đại úy Sùng A Công, Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Nậm Pồ chia sẻ: “Tranh thủ buổi tối, khi người dân ở nhà, chúng tôi phối hợp với tổ dân vận, bí thư, trưởng bản tuyên truyền bằng miệng, sử dụng tiếng dân tộc truyền tải các thông tin về quân sự đến nhân dân vùng cao. Đây là cách làm mới, hiệu quả giúp nhân dân dễ nghe, dễ hiểu và dễ thực hiện nhất”.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong công tác dân vận, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện Nậm Pồ đã để lại nhiều “dấu ấn” đậm nét, thắt chặt thêm sự gắn bó mật thiết quân - dân. Từ đó, tạo nên thế trận toàn dân trong việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới trên địa bàn huyện vững chắc.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top